Quốc vương Campuchia ân xá gián điệp Thái Lan

12/12/2009 01:05 GMT+7

Hôm qua, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ra lệnh ân xá cho một kỹ sư người Thái Lan bị kết án 7 năm tù giam về tội gián điệp, theo hãng tin Reuters.

Ngài Sihamoni đã đồng ý ban lệnh ân xá cho Siwarak Chutipongse, 31 tuổi, sau khi xem xét đề nghị từ mẹ của anh ta, đảng đối lập Puea Thai và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho hay Siwarak sẽ được tha vào sáng 14.12 tại một buổi lễ, với sự có mặt của Thủ tướng Hun Sen.

Ngày 8.12, một tòa án ở Phnom Penh đã tuyên phạt kỹ sư kiểm soát không lưu Siwarak 7 năm tù giam vì đã vi phạm luật liên quan tới thông tin an ninh quốc gia, khi tiết lộ lịch bay của ông Thaksin cho một nhà ngoại giao Thái Lan. Nhà ngoại giao này đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Việc ân xá trên có thể góp phần hạ nhiệt mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa hai nước.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.