Kỷ luật Ban giám đốc Ngân hàng Công thương Tiền Giang

19/12/2009 00:22 GMT+7

Ông Võ Thanh Nhã - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang cho biết: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương VN vừa ký quyết định kỷ luật toàn bộ Ban giám đốc và 41 cán bộ, nhân viên chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiền Giang vì những sai phạm nghiêm trọng trong điều hành nghiệp vụ.

Trong đó, Giám đốc Trần Văn Cửu bị kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng; Phó giám đốc Nguyễn Văn Xuân bị cách chức và Phó giám đốc Đỗ Hữu Nghĩa bị khiển trách. Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Khôi bị cách chức Trưởng phòng Tín dụng; Phó phòng Tín dụng Phan Thị Thu Hồng bị buộc thôi việc; hạ bậc lương, chuyển công tác đối với giao dịch viên Trần Thị Diệu Hồng...

Trước đó, bà Thu Hồng và Diệu Hồng bị tố cáo móc ngoặc với “cò" để cho vay đáo hạn nợ ngân hàng với lãi suất cao nhưng Ban giám đốc Ngân hàng Công thương Tiền Giang có văn bản khẳng định “CBNV ngân hàng không sai phạm”. Qua kiểm tra phát hiện bà Diệu Hồng đã vay của 5 khách hàng 2,9 tỉ đồng để cho “cò” vay lại làm “dịch vụ đáo nợ ngân hàng”. Do bị giật nợ, bà Hồng đã chiếm dụng với hình thức lấy tiền của khách hàng nộp sau để hạch toán, thu nợ cho khách hàng trả trước với sự thông đồng của thủ quỹ. Khi bị phát hiện, bà Hồng còn chiếm dụng của 6 khách hàng tổng cộng 2,8 tỉ đồng...                                                                                  

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.