Thêm tin vui cho người hiếm muộn

27/12/2009 15:23 GMT+7

Lâu nay các cặp vợ chồng rất mất thời gian đi lại nhiều nơi để điều trị hiếm muộn con cái do người chồng thường phải đến một đơn vị nam học để chữa trị riêng, điều đó nay đã được khắc phục.

Một trong những nguyên nhân trục trặc về đường sinh sản ở nam giới là bất thường về tinh trùng (TT). Các trường hợp bất thường có thể là hậu quả của bệnh lý thực thể (tinh hoàn ẩn, chấn thương tinh hoàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh...) cần phải phẫu thuật. Ngoài ra, còn có một số trường hợp khác cũng có thể dẫn đến hiếm muộn, vô sinh ở quý ông đó là: do rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, tiền căn phẫu thuật niệu khoa, các sang chấn tâm lý (đây là yếu tố chưa được chú ý)...

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng khoa Hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết: trong số các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh, thì một nửa là do người chồng, nửa còn lại là do người vợ. Hai nguyên nhân chính khiến quý ông hiếm muộn, vô sinh là số lượng TT ít và chất lượng TT yếu (do những yếu tố tác động gồm: công việc, cuộc sống căng thẳng; môi trường sống; sức khỏe, bệnh tật...); kế nữa là do không có TT (do tắc nghẽn; do bẩm sinh) chiếm 10% số trường hợp. Lứa tuổi thường tìm đến bác sĩ là từ 30 - 38 tuổi.

Cũng theo bác sĩ Ngọc Sương, lâu nay với những trường hợp trục trặc ở người chồng thì phải gửi đến một đơn vị nam học để chữa trị riêng, điều đó khiến các cặp vợ chồng rất mất thời gian đi lại nhiều nơi. Chính vì vậy, Bệnh viện Hùng Vương đã đầu tư về con người, trang thiết bị cho khoa Hiếm muộn để giải quyết khâu điều trị vô sinh cho cả phái nam như: phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh; chọc hút lấy TT từ mô tinh hoàn; lấy mô tinh hoàn (có chứa TT) để đông lạnh “để dành” TT...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.