Thử nghiệm loại mạch máu nhân tạo mới

06/01/2010 10:03 GMT+7

Giáo sư George Hamilton và các cộng sự tại Bệnh viện Hoàng gia London (Anh) đã chế tạo thành công mạch máu nhân tạo bằng vật liệu polymer.

Theo Đài BBC, mạch máu nhân tạo này sẽ được thử nghiệm trên người vào đầu năm nay trong chương trình được tài trợ 500.000 bảng Anh (gần 15 tỉ đồng) với hy vọng sẽ cứu sống nhiều người bị cơn đau tim tấn công.

Phẫu thuật can thiệp hiện nay là thay thế các mạch máu bị hư hại bằng cách cấy ghép mạch máu bằng plastic hoặc mạch máu từ chân của chính bệnh nhân đó. Tuy nhiên, biện pháp này không thực hiện được đối với các mạch máu nhỏ, dẫn đến việc phải cắt bỏ. Loại mạch máu nhân tạo mới có ưu điểm vượt trội là được chế tạo rất giống với mạch máu tự nhiên. Nó bền chắc, linh hoạt co dãn một cách điều hòa theo nhịp tim đập. Các nhà khoa học cũng sử dụng công nghệ nano để kết hợp các phân tử siêu nhỏ trong phẫu thuật cấy ghép. Giáo sư Hamilton nói rằng mạch máu nhân tạo này mang lại lợi ích lớn, mở ra khả năng cứu sống được nhiều người.

Theo Tr. Lâm /
Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.