Mổ ruột thừa, phát hiện cây tăm đâm thủng ruột

10/01/2010 00:01 GMT+7

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định) ngày 9.1 đã tiến hành mổ cấp cứu ca ruột thừa, qua đó đã phát hiện một cây tăm xỉa răng dài 4 cm (bằng chân nhang màu đỏ) đâm thủng từ lòng ruột ra ngoài ổ bụng của bệnh nhân Nguyễn Tấn Mười (41 tuổi, ở thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ).

Trước đó, anh Mười nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể, đau đớn quằn quại. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, ông Đỗ Văn Hoàng cho biết: Sau khi mổ cấp cứu, bệnh nhân thở bằng oxy và hôn mê nhiều giờ liền, nhưng hiện đã hồi phục và qua cơn nguy kịch. "Hai hàm răng anh ấy đã bị gãy trống gần một nửa, thường xỉa răng bằng chân nhang trong lúc nằm nghỉ, ngủ sau bữa ăn, có thể cây tăm đã chui vào ổ bụng lúc nào không biết", cầm dị vật trên tay, bên giường bệnh của chồng, chị Mai Thị Thu Hà (38 tuổi, vợ anh Mười) nói.   

Xuân Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.