Dùng xe biển số xanh và súng thanh toán nhau

15/01/2010 01:11 GMT+7

Ngày 14.1, thượng tá Bùi Minh Ngọc - Trưởng phòng PC13 Công an tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng phản ứng nhanh của đơn vị đã bắt một ô tô biển số xanh chở 9 người giao cho Công an H.Thới Bình điều tra xử lý.

Trước đó, nhóm này từ TP Cà Mau đi trên 2 xe: 69B-1188 (loại 16 chỗ, do Quách Thái Sơn điều khiển) và xe 69H-3883 (loại 4 chỗ) đến thị trấn Thới Bình (H.Thới Bình) để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, nhóm này bắt, đánh dã man một người nhằm tìm ra “kẻ thù” để thanh toán, nhưng người này kịp nhảy xuống sông trốn thoát.

Được biết, băng nhóm trên do Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ P.5, TP Cà Mau) cầm đầu, đã dùng súng ngắn chỉ huy đàn em đánh nhau. Khi bị lực lượng công an vây bắt, Tùng quăng súng vào quán cà phê hòng tẩu tán tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai do mâu thuẫn trong công việc làm ăn nên cả bọn bàn nhau vào Thới Bình tìm kẻ thù để thanh toán. Nhưng đến nơi không gặp nên Tùng cho đàn em đánh một người để dằn mặt, sau đó lên xe về lại TP Cà Mau thì bị bắt.

Gia Bách

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.