Bẫy điện chết học sinh

17/01/2010 23:20 GMT+7

Khuya 16.1, em Nguyễn Minh Tư (15 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Bình Trung, Quảng Ngãi) rủ nhóm bạn gồm Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Bích Trà, Trịnh Anh Cường và Phạm Tiến Huẫn (đều ở H.Bình Sơn) đi bắt ếch.

Sau đó, Cường và Huẫn về trước. Khi phát hiện một con chim bay vào trang trại của ông Huỳnh Thanh Vương (37 tuổi, ở tổ 2, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, H.Bình Sơn), cả nhóm lập tức đuổi theo, song em Tư bất ngờ vướng vào “bẫy điện” mà ông Vương dùng để chống trộm nên chết ngay tại chỗ. Theo quan sát của chúng tôi, tại hiện trường, ông Vương mắc nhiều đường dây điện (ảnh) để phòng chống trộm cắp và cắm nhiều biển cảnh báo "khu vực nguy hiểm".

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.