Phát hiện di chỉ văn hóa Sa Huỳnh tại Quảng Ngãi

20/01/2010 23:15 GMT+7

Ngày 20.1, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi và Viện Khảo cổ học VN đã cơ bản hoàn thành việc thăm dò khảo cổ trên vùng ngập lòng hồ công trình thủy điện Nước Trong (thuộc huyện miền núi Sơn Hà và Tây Trà). Tại hơn 100 hố đào thám sát, đã tìm thấy nhiều hiện vật như đồ gốm, đồ đá, đồ đồng... dùng trong sinh hoạt có niên đại cách đây trên 3.000 năm.

PGS-TS Trịnh Sinh - Viện Khảo cổ học VN cho rằng các hiện vật trên có niên đại thời hậu kỳ đá mới, sơ kỳ kim khí theo dòng chảy từ Tây Nguyên qua vùng Đông Trường Sơn xuống. Đây là những chứng cứ xác đáng cho biết sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Sa Huỳnh. Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi sẽ trình UBND tỉnh và Bộ VH-TT-DL cho phép khai quật với quy mô lớn các di chỉ này.  

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.