Trung Quốc lại phát hiện sữa nhiễm melamine

26/01/2010 00:32 GMT+7

Người dân Trung Quốc vẫn chưa thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh về sữa nhiễm melamine khi báo chí nước này hôm qua đưa tin nhà chức trách tỉnh Quý Châu phát hiện 3 công ty bán sữa “bẩn”.

Theo báo China Daily, Sở Y tế Quý Châu đã ra lệnh thu hồi 3 lô sữa nhiễm melamine do Công ty Sơn Đông Tự Bác Lục Sài Nhĩ sản xuất ngày 25.4.2009; lô ngày 9.4.2009 của Công ty thực phẩm Liễu Ninh Thiết Linh Ngô Châu; và lô 19.3.2009 của Công ty đông lạnh Lao Đình Khai Đạt ở tỉnh Hà Bắc.

Vụ việc trên xảy ra tiếp sau vụ bê bối vào tháng 9.2008, khi melamine bị phát hiện có trong sản phẩm sữa của 22 công ty trên toàn Trung Quốc. Tờ báo dẫn lời ông Vương Đinh Miên, cựu Chủ tịch Hiệp hội sữa tỉnh Quảng Đông, cho biết phần lớn sữa nhiễm melamine đã bị thu hồi sau vụ bê bối. Tuy nhiên, vẫn còn một khối lượng sữa “bẩn” được một số công ty ém lại mà không ai chú ý. Theo ông, các vấn đề liên quan đến vụ bê bối năm 2008 đã không được xử lý triệt để nên sữa bẩn mới có cơ hội xuất hiện trở lại trên thị trường.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.