Trên 80 tỉ đồng phát triển Làng hoa Sa Đéc

28/01/2010 01:17 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, ông Nguyễn Văn Nhàn, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, UBND tỉnh này vừa chấp thuận đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng Làng hoa Sa Đéc với tổng kinh phí trên 80 tỉ đồng.

Theo đó, vào năm 2015, diện tích trồng hoa tại đây là 300 ha, năm 2020 tăng lên 500 ha và năm 2025 là 600 ha. Nguồn vốn trên bao gồm đầu tư cho hệ thống thủy lợi, điện, bến lên xuống hàng hóa… đặc biệt là trung tâm nghiên cứu giống và phòng nuôi cấy mô, hỗ trợ con em nhà vườn theo học ngành công nghệ chuyên về trồng hoa.

Hiện tại, mỗi năm các nhà vườn trồng hoa ở Sa Đéc và các tỉnh lân cận cũng phải đi Thái Lan vài lần để tìm kiếm giống hoa mới do công nghệ trồng hoa của Việt Nam lạc hậu khá xa so với các nước trong khu vực.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.