Bỏ hút thuốc tăng thêm cơ hội sống

04/02/2010 00:00 GMT+7

Nếu bỏ hút thuốc lá ngay sau khi bị nhồi máu cơ tim lần đầu thì người hút sẽ giảm được nguy cơ tử vong một cách đáng kể, theo một nghiên cứu do Đại học Tel Aviv (Israel) thực hiện vừa được công bố.

Trang tin Newkerala cho hay các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ của 1.500 bệnh nhân, khoảng 65 tuổi, ra viện vào năm 1992 và 1993 ở Israel sau khi điều trị bệnh nhồi máu cơ tim lần đầu. Kết quả phân tích cho thấy những người bỏ được thuốc lá trước khi bị nhồi máu cơ tim lần đầu giảm 50% nguy cơ tử vong và những người bỏ thuốc sau khi bị nhồi máu cơ tim lần đầu giảm tới 37% nguy cơ so với những người tiếp tục hút. 

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.