Tổng thống Nam Phi thừa nhận có con rơi

04/02/2010 11:32 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã thừa nhận ông là cha của một bé gái mới sinh hồi tháng 10 năm ngoái. Bé gái này là kết quả của mối quan hệ ngoài luồng giữa ông Jacob Zuma và một phụ nữ bên ngoài.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 3.2, nhà lãnh đạo Nam Phi khẳng định ông đã có mối quan hệ tình cảm với Sonono Khoza, 39 tuổi. Cô Khoza này là con gái của ông Irvine Khoza - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức World Cup 2010.

 

Tổng thống Jacob Zuma (phải) và tân nương Thobeka Madiba (trái) - Ảnh: AFP

Kết quả của mối quan hệ trên là bé gái tên Thandekile Matina Zuma ra đời.

Bé Thandekile Matina Zuma là đứa con thứ 20 của ông Zuma.

Tổng thống Zuma nhấn mạnh ông đã làm tròn trách nhiệm người cha đối với bé Thandekile Matina Zuma.

Ông Zuma cũng cho biết rằng sự việc trên là chuyện riêng tư nhưng ông đã quyết định công khai mọi việc sau khi đã cân nhắc kỹ.

Ông Zuma đã cưới vợ lần thứ năm hồi đầu năm nay và hiện đang đính hôn thêm với một phụ nữ khác.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.