Cải cách hành chính để thu hút kiều bào đầu tư

05/02/2010 00:23 GMT+7

* 1.000 kiều bào tham dự Xuân quê hương Tối qua tại khách sạn Rex (TP.HCM), UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt kiều bào mừng Xuân Canh Dần 2010. Tham dự có Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và đại diện các sở, ngành cùng hơn 700 kiều bào ở 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP thông báo sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho kiều bào tham gia đầu tư vào TP; đồng thời giải quyết nhanh các thủ tục về sở hữu nhà ở, đất ở theo luật định. 

Theo thống kê, trong năm 2009 đã có hơn 300 doanh nghiệp người VN ở nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại TP.HCM, với tổng vốn điều lệ gần 7,5 ngàn tỉ đồng Về lĩnh vực kiều hối, trong 9 tháng năm 2009 đã đạt hơn 2,3 tỉ USD, ước cả năm 2009 đạt khoảng 3,1 USD, giảm khoảng 20% so với năm 2008. Hiện có hơn 400 chuyên gia, trí thức ở 11 quốc gia về làm việc dài hạn trên địa bàn TP; gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường ĐH trên địa bàn TP...

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, Xuân quê hương 2010, chương trình do UB Nhà nước về người VN ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội, Đài truyền hình VN dành cho kiều bào về đón Tết sẽ được tổ chức vào ngày 6.2 tại Hà Nội. Ban tổ chức cho biết chiều 6.2, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, UBND TP Hà Nội..., đại biểu người VN trong và ngoài nước sẽ tham dự lễ dâng hương và lễ hội văn hóa chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. 20 giờ cùng ngày, Đêm hội văn hóa Việt - điểm nhấn của chương trình sẽ được Đài truyền hình VN, Đài truyền hình kỹ thuật số VN truyền trực tiếp từ Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (Hà Nội). Dự kiến có khoảng 1.000 bà con kiều bào ở khắp thế giới về nước và gần 10.000 du khách tham gia sự kiện văn hoá này.

*Theo tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho kiều bào Campuchia về quê đón Tết, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Chủ tịch Hội Hữu nghị VN - Campuchia tỉnh cử tổ công tác làm đầu mối xác nhận và bảo lãnh phương tiện của Việt kiều ở Campuchia được tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp).

Nguyên Phong - Chí Nhân - Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.