Tụy tạng nhân tạo

06/02/2010 15:35 GMT+7

Các chuyên gia của Đại học Cambridge (Anh) lần đầu tiên sử dụng tụy nhân tạo nhằm cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường, để chứng tỏ thiết bị mới có khả năng chữa trị hiệu quả hơn phương pháp hiện nay.

Theo hãng tin Reuters, thiết bị này là hệ thống bao gồm một màn hình cỡ bao diêm và máy bơm có kích thước tương tự với ống truyền insulin vào cơ thể bệnh nhân. Sau khi thử nghiệm thiết bị trên đối với 17 trẻ em bị tiểu đường loại 1, các nhà khoa học phát hiện nó có thể giữ mức đường huyết trong phạm vi bình thường đến 60% thời gian sử dụng so với mức 40% khi điều trị bằng phương pháp thông thường. Đồng thời, hệ thống trên cũng rút ngắn thời gian đường huyết giảm xuống mức gây lo ngại hoặc mức nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện thiết bị này vẫn chưa được hoàn thiện và các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu để chế tạo ra loại máy có thể sử dụng cả ngày và đêm.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.