Cọp trắng ra mắt khách tham quan

08/02/2010 02:38 GMT+7

Sáng qua, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TCVSG) đã khai trương khu trưng bày cọp trắng đầu tiên tại TP.HCM.

Được sự chấp thuận đầu tư của UBND TP, ngày 5.12.2009 TCVSG đã nhập về 1 cặp cọp trắng 2 tuổi, nặng khoảng 100 kg từ vườn thú Elmvale (Canada), được đặt tên là Lem (cọp đực) và Luốc (cọp cái). Cả hai đã nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới, làm quen dần với thức ăn hằng ngày tại TCVSG như thịt bò, gà và một số vitamin bổ sung. 

Lem - Luốc tỏ ra rất thân thiện với người nuôi, khách tham quan và hay chơi đùa với nhau, đặc biệt là thích ngâm mình và tắm dưới thác nước trong hồ (ảnh). Cả hai có màu lông trắng xen những sọc màu chocolate nhạt, mắt màu xanh và mũi màu hồng.

Cọp trắng (tên khoa học là Panthera tigris tigris) là loài thú quý hiếm của thế giới; phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar và Bhutan, hiện đa số được nuôi tại các vườn thú. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) năm 2010, số lượng các loại cọp trên toàn thế giới chỉ còn khoảng từ 3.200 - 3.500 con.

Tin, ảnh: Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.