Ngành du lịch Thái lo ngại

21/02/2010 00:40 GMT+7

Kế hoạch biểu tình lớn của phe áo đỏ ở Thái Lan vào tuần sau, thời điểm tòa án ra quyết định về số tài sản trị giá hơn 2 tỉ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, có thể tác động xấu đến ngành du lịch nước này.

Nhiều nước đã cảnh báo công dân của mình về những rủi ro khi du lịch đến Thái trước và sau ngày phán quyết 26.2. “Chúng tôi muốn nhắc nhở công dân Mỹ rằng ngay cả khi các cuộc biểu tình dự định diễn ra hòa bình vẫn có nguy cơ phát sinh đụng độ và leo thang thành bạo lực”, cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok nói. Đại sứ quán Anh thì nói tình hình chính trị ở Thái Lan căng thẳng, công dân Anh nên tránh đến gần các cuộc biểu tình và nơi tụ tập đông người. Đại sứ quán Úc thì khuyên công dân của mình chấp hành mọi chỉ dẫn của chính quyền sở tại.

Những động thái trên có thể giáng một đòn vào kỳ vọng của ngành du lịch Thái Lan sẽ đón nhiều khách trong năm nay sau khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã qua.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.