Chì có thể gây hội chứng ADHD

23/02/2010 16:40 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Oregon (Mỹ) cho biết hội chứng ADHD (rối loạn giảm chú ý/tăng động) ở trẻ có thể liên quan tới hàm lượng chì gây độc cho thần kinh, thường có trong một số loại đồ chơi, trang sức và nước.

Theo chuyên gia Joel Nigg, trưởng nhóm nghiên cứu, chì gây tác hại đến hoạt động của não bộ, làm thay đổi sự kiểm soát nhận thức và từ đó, dẫn đến chứng rối loạn giảm chú ý/tăng động. Một cuộc nghiên cứu của ông đã cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa chứng ADHD và chì khi trẻ chẩn đoán bị ADHD thường có hàm lượng chì trong máu cao hơn trẻ bình thường, theo hãng tin Reuters.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.