Căng thẳng gây tổn thương não trẻ

28/02/2010 00:37 GMT+7

Chuyên san Neuropsychopharmacology đưa tin các chuyên gia thuộc Đại học Dublin (Ireland) đã khảo sát sức khỏe của 24 bệnh nhân trầm cảm có độ tuổi từ 18-65.

Những người này được kiểm tra bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) và đánh giá sự căng thẳng vào thời thơ ấu vì bị ngược đãi về tinh thần và thể xác. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những căng thẳng vào thời thơ ấu có thể dẫn đến thay đổi cấu trúc não. Và sự thay đổi này liên quan tới chứng trầm cảm kinh niên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.