Chém công an xã, lãnh án

02/03/2010 22:53 GMT+7

Hôm qua 2.3, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm, tuyên y án 6 tháng tù đối với Dương Văn Lập (18 tuổi, trú xã Tam Dân, H.Phú Ninh) về tội "chống người thi hành công vụ".

Chiều 29.7.2009, sau khi uống rượu say tại nhà trọ của bà H.T.C ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình - nơi Lập đang lao động theo thời vụ, Lập đã gây sự, dùng rựa đuổi đánh anh Nguyễn Văn Thủy và cả bà C. Khi Công an xã Bình Phục đến lập biên bản, Lập tiếp tục dùng rựa chém công an viên Nguyễn Đình Khánh gây thương tích 7%, chém Phó công an xã Lê Thuyên bị thương tích 2%.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.