Bigelow hay Cameron sẽ làm nên lịch sử Oscar?

07/03/2010 02:18 GMT+7

Kathryn Bigelow hay James Cameron, dù ai đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar vào đêm 7.3 (giờ địa phương - tức sáng 8.3 giờ VN) cũng đều đi vào lịch sử giải thưởng danh giá này.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về nữ đạo diễn Kathryn Bigelow (phim The hurt locker). Bởi nếu đoạt giải, cô sẽ trở thành nữ đạo diễn đầu tiên trên thế giới nhận vinh dự này. Cơ may để Bigelow nhận giải là rất cao vì cô từng nhận rất nhiều đề cử và giải thưởng ở cùng hạng mục tại giải BAFTA (Anh quốc), BFCA (Hiệp hội Phê bình phim quốc gia Mỹ), DGA (Hiệp hội Đạo diễn Mỹ)… Chồng cũ của Bigelow - James Cameron cũng không hề kém cạnh. Nếu nhận danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất vào đêm 7.3, ông sẽ trở thành người 2 lần đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất cùng với David Lean (phim The bridge on the river Kwai năm 1957, Lawrence of Arabia năm 1962), Oliver Stone (Platoon năm 1986, Born on the Fourth of July năm 1989), Steven Spielberg (Schindler's list năm 1993, Saving private Ryan năm 1998)… trong vòng hơn 50 năm qua. Bộ phim đầu tiên Cameron đoạt giải Oscar ở vai trò đạo diễn là Titanic. Theo giới phê bình, cuộc đối đầu thật sự ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất chỉ có thể diễn ra giữa đôi vợ chồng cũ Bigelow và Cameron.

Bigelow cũng là người phụ nữ thứ tư có tên trong danh sách đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất của lịch sử Oscar. Năm 1975, lần đầu tiên, nữ đạo diễn Lina Wertmuller được đề cử cùng hạng mục qua phim Seven beauties. Sau đó là hai nữ đạo diễn Jane Campion và Sofia Coppola được đề cử qua 2 phim The piano và Lost in translation nhưng đều không đoạt giải.

Khác với phái mạnh - những người từng đoạt giải Oscar với thể loại phim chiến tranh như Franklin J.Schaffner, Oliver Stone, Steven Spielberg…, Kathryn Bigelow đã kể một câu chuyện chiến tranh trong The hurt locker hoàn toàn khác, nữ tính hơn nhưng không kém gai góc. Còn với siêu phẩm Avatar, nếu đoạt giải, rõ ràng James Cameron sẽ là đạo diễn đầu tiên trên thế giới nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất phim khoa học viễn tưởng. Trước ông, ở thể loại phim này, Stanley Kubrick từng được đề cử với phim 2001: A space Odyssey, George Lucas với Star wars và Steven Spielberg với E.T: The extra-Terrestrial.

Cuộc đua tranh giữa Bigelow và Cameron hứa hẹn rất gay cấn vào phút cuối. Lợi thế đang nghiêng về Bigelow vì cô đã nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất do DGA trao tặng. Từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 1948 đến nay, chỉ có 6 trường hợp ngoại lệ đoạt giải của DGA mà sau đó không giành Oscar. Còn Cameron dù chiến thắng tại giải Quả cầu vàng lần thứ 67 ở hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất với Avatar, nhưng khả năng chiến thắng trước Bigelow tại Oscar khá khó khăn bởi ông đã thất bại ở lễ trao giải BAFTA tại Anh hôm 21.2. 

The hurt locker gặp hạn trước lễ trao giải

Trước lễ trao giải Oscar, đoàn làm phim The hurt locker lại liên tục gặp rắc rối. Đó là việc trung sĩ Jerry Sarver (chuyên gia phá bom mìn từng chiến đấu tại Iraq) kiện các nhà làm phim The hurt locker lên Tòa án bang New Jersey (Mỹ) vì xây dựng nhân vật chính dựa trên câu chuyện về ông và sử dụng tên do ông từng đặt làm tên phim mà không hề xin phép. Tuy nhiên, nhà biên kịch phim Mark Boal và hãng Summit

Entertainment khẳng định đây là kịch bản hư cấu. Mark Boal cũng trả lời Báo Los Angeles Times rằng ông từng phỏng vấn hơn 100 binh sĩ để xây dựng nên kịch bản trên. Vụ kiện hiện chưa phân thắng bại. Rồi thêm việc Nicolas Chartier - một trong các nhà sản xuất của phim này, bị cấm tới lễ trao giải do quá sốt sắng gửi e-mail vận động hành lang các thành viên của Viện Hàn lâm bình chọn danh hiệu Phim hay nhất cho The hurt locker tại Oscar 2010.

Lệ Chi (theo Reuters)

 Đỗ Tuấn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.