Xà lan lật úp trên sông Sài Gòn

09/03/2010 19:09 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ 20 phút chiều nay (9.3), một chiếc xà lan chở đầy cát đã bất ngờ lật úp rồi từ từ chìm xuống lòng sông Sài Gòn (gần khu vực Tân Cảng, cầu Sài Gòn) (ảnh) trước sự kinh ngạc của nhiều người.

Cột nước khá cao từ sông Sài Gòn vọt lên do xà lan lật tạo nên đã đập mạnh vào khu vực ăn uống ngoài trời của nhà hàng Tân Cảng (đường Ung Văn Khiêm, phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Chiếc tàu kéo mang số hiệu LA03953 do tài công Huỳnh Văn Tới (ngụ Long An) điều khiển đã lai kéo theo sau chiếc xà lan tải trọng 990 tấn chở 600m3 cát, lưu thông trên sông Sài Gòn theo hướng từ cầu Thủ Thiêm về cầu Bình Triệu.

Trong khi đó, theo chiều lưu thông ngược lại, một chiếc tàu kéo mang số hiệu SG2850 do tài công Bùi Công Bác điều khiển cũng lai dắt theo một xà lan có tải trọng hơn 1.400 tấn.

Khi vừa chui qua cầu Sài Gòn, chiếc xà lan chở cát đã va chạm với chiếc xà lan đi theo chiều ngược lại khiến hai xà lan dính vào nhau tại phần mũi.

Chiếc xà lan chở cát đã bị lật úp, toàn bộ 600m3 cát trên xà lan bị đổ xuống sông và xà lan chìm một phần xuống nước. Rất may, những người có mặt trên hai tàu kéo đã kịp nhảy xuống sông thoát chết.

Nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng xe lại xem cảnh tượng trên làm dòng xe lưu thông trên cầu Sài Gòn kẹt cứng suốt một giờ đồng hồ.

Phòng CSGT Đường thủy, Công an TP.HCM đã có mặt xử lý vụ việc: tạm giữ các tàu lai dắt tại hiện trường, lập biên bản, tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.