Phá máy gặt, 4 người bị bắt

17/03/2010 00:02 GMT+7

Công an H.Vị Thủy (Hậu Giang) hôm qua đã chuyển hồ sơ của Huỳnh Văn Khúc (26 tuổi), Huỳnh Văn Tiến (23 tuổi) Nguyễn Văn Thân (29 tuổi), Nguyễn Văn Thế (21 tuổi, cùng ngụ ấp 5, xã Vĩnh Trung, H.Vị Thủy) cho Công an tỉnh Hậu Giang thụ lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Vào ngày 4.3, ông Hứa Văn Nhánh (ngụ xã Vĩnh Trung, H.Vị Thủy) thuê máy gặt đập liên hợp của ông Danh Xế (ngụ Sóc Trăng) gặt lúa nhưng máy đã bị hư do gặt trúng thanh sắt dài khoảng 6 tấc giấu trong ruộng. Ông Nhánh kiểm tra thì phát hiện thêm 20 thanh sắt nữa được cài cắm trên ruộng lúa của mình. Đến ngày 5.3, ông Danh Xế được một chủ ruộng xã Vĩnh Thạnh Trung (H.Vị Thủy) thuê máy gặt, ông đã cho kiểm tra trước và phát hiện 16 cây sắt được giấu trong ruộng. Qua phản ánh của người dân, Công an huyện đã điều tra, phát hiện Khúc, Tiến, Thân và Thế là những người cắm sắt để phá máy gặt.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.