Thành Hội “phơi bày” sự thật về mình

17/03/2010 11:51 GMT+7

(TNTT>) Thành Hội là một nghệ sĩ có tài. Tuy nhiên nói về mình và tô điểm cho mình “lung linh” thêm thì hầu như anh không bao giờ làm. Vậy cho nên mới đây anh đã tự bạch rất thiệt tình rằng: Thiếu thời ham chơi hơn ham học.

Thiếu niên ham làm người lớn. Thanh niên ham mê thoại kịch. Trưởng thành đạt ước nguyện nghệ thuật. Chuyên gia đóng vai quần chúng trong suốt 10 năm đầu theo nghệ thuật. Sau đó thành công trong một số vai diễn trên sân khấu, đồng nghiệp có khen, báo chí có nói đến. Có lúc các tác giả sân khấu mỏi tay viết lách không kịp, vì sợ thất nghiệp nên cả gan viết vài kịch bản, có cái được cái không, vậy là mừng. Khi kinh nghiệm đã nhiều, bèn đi dạy nghề. Càng dạy càng buồn vì thấy tài năng nghệ thuật còn ở... châu Phi chưa về kịp. Bạc tóc rồi, thấy lo.

XUXUE

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.