Công bố quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

21/03/2010 02:31 GMT+7

* Khai mạc lễ hội Quả điều vàng 2010 Ngày 20.3, tại huyện Lộc Ninh, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung và khánh thành Trạm kiểm soát liên hợp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự buổi lễ.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư được quy hoạch bao gồm 4 xã Lộc Thái, Lộc Tấn, Lộc Hòa, Lộc Thạnh và thị trấn Lộc Ninh thuộc huyện Lộc Ninh với tổng diện tích hơn 28.300 ha. Công trình trạm kiểm soát liên hợp là một trong các dự án đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, được xây dựng với kinh phí trên 19 tỉ đồng, nằm trên quốc lộ 13 cách biên giới Việt Nam - Campuchia 1,2 km.

* Cùng ngày, lễ hội Quả điều vàng 2010 đã được khai mạc tại thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Đây là dịp để tôn vinh, quảng bá và khẳng định thương hiệu sản phẩm điều Việt Nam, qua đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần, tăng cường khoa học - kỹ thuật vào công tác trồng và chế biến hạt điều. Kinh phí tổ chức lễ hội khoảng 15 tỉ đồng.

* Cũng trong ngày 20.3, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông đã khởi công xây dựng Nhà máy Ethanol Bình Phước, với công suất 100 triệu lít/năm, tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Quang Thuần - Káp Long - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.