Rachel Weisz nhận giải thưởng sân khấu

22/03/2010 17:01 GMT+7

(TNO) Nữ diễn viên Rachel Weisz vừa vinh dự nhận được giải thưởng Laurence Olivier (viết tắt là Olivier), được xem như là giải thưởng sân khấu danh giá nhất của Anh.

Cô nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai người đẹp Blanche DuBois trong vở kịch kinh điển A Streetcar Named Desire.

 
Nữ diễn viên Rachel Weisz - Ảnh: Reuters

"Giải thưởng này rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đoạt được nó", Reuters trích lời ngôi sao 40 tuổi phát biểu trong buổi lễ trao giải diễn ra hôm 21.3.

Năm 2006, Rachel Weisz từng giành giải Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim The Constant Gardener.

Giải Olivier được thành lập từ năm 1976 bởi Hiệp hội nhà hát London (Anh), dành để tôn vinh những nghệ sĩ xuất sắc trong lĩnh vực sân khấu.

Giải lấy tên của nam diễn viên nổi tiếng người Anh Laurence Olivier, và được đánh giá tương đương với giải Tony của Mỹ.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.