Xóa bỏ hiện tượng dạy chữ trong hè ở bậc mầm non

31/03/2010 23:34 GMT+7

Ngày 31.3, tại TP.HCM, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị giao ban lần thứ 2 vùng thi đua số 7, năm học 2009-2010. Vùng thi đua này bao gồm 5 TP lớn nhất cả nước: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Tại hội nghị, bà Lê Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non cho biết: bức xúc nhất trong hệ thống giáo dục mầm non ở Việt Nam hiện nay là hiện tượng trường mầm non tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 (học đọc, học viết chữ...) trong dịp hè. Về việc này, Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Cần phải kiên quyết và triệt để chấm dứt hiện tượng dạy chữ trong hè ở bậc mầm non, đồng thời cũng chấm dứt việc tổ chức kiểm tra kiến thức (thi tuyển) vào lớp 1”.

Giám đốc sở GD-ĐT cả 5 TP trên có ý kiến, Bộ GD-ĐT cần có ngay cơ chế chuyển đổi các loại hình trường để đảm bảo cân đối ngân sách các địa phương, ban hành mức thu học phí ở các cấp học, cấp ngân sách về các trường tính trên mỗi học sinh cần đồng đều ở các loại hình trường...

TTXVN - B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.