Đập đầu và bỏ bạn nhậu vào lửa

09/04/2010 01:03 GMT+7

(TNO) Ngày 8.4, Lưu Thanh Sơn (SN 1972, xã Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để cứu chữa vì bị đa chấn thương nặng.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7.4, anh được bạn cùng xã là Đoàn Văn Tĩnh (32 tuổi) gọi điện mời ra uống cà phê, và Tĩnh gọi em trai là Đoàn Văn Thủy (29 tuổi) đến rồi cùng nhau đi hát karaoke. Sau đó, Sơn được Tĩnh rủ đi Tà Nung (TP Đà Lạt) chơi tiếp và đến đầu đèo Tà Nung ngồi nhậu bên đống lửa ở cánh rừng đầu đèo (cùng với hai người khác chưa rõ tên). Khi ngồi nhậu đến khoảng 24 giờ thì bất ngờ Thủy nắm tóc Sơn đập đầu vào gốc cây khiến Sơn choáng váng và tiếp tục lôi Sơn bỏ vào đống lửa khiến Sơn bỏng nặng; nhưng may mắn Sơn đã thoát nạn…

Lưu Thanh Sơn là nhân viên bảo vệ của một công ty ở TP.HCM và công ty anh đang có dự án trồng rừng tại xã Phi Tô (Lâm Hà). Theo anh Sơn, nhiều khả năng anh em Tĩnh - Thủy nghi ngờ anh Sơn tố cáo với cơ quan chức năng về việc họ phá và lấn chiếm đất rừng của công ty nên ra tay sát hại.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.