Bộ Tài chính phản đối đề xuất cho Hà Nội giữ lại 50% nguồn thu ngân sách

14/04/2010 03:43 GMT+7

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị góp ý vào dự án Luật Thủ đô, ngày 13.4. Trong tờ trình tập hợp ý kiến của các bộ, ngành gửi Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng quy định thủ đô được giữ lại tối thiểu 50% các khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách TP trong dự án Luật Thủ đô sẽ ảnh hưởng đến nguồn để cân đối chung cho các địa phương và trái quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo luật này, tỷ lệ điều tiết ngân sách được xác định trên cơ sở phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với địa phương và do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định vào năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách.

Bộ Tài chính cũng không tán thành đề xuất ngân sách thủ đô được tính bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị hạch toán toàn ngành, do nó không phù hợp với đặc điểm và tính chất của nguồn thu này vì đây là khoản thu không chỉ phát sinh ở Hà Nội mà còn trên toàn quốc.

Nguyễn Hai Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.