Tổng thống cũng mượn sách quá hạn

18/04/2010 15:57 GMT+7

(TNO) Nếu như vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington vẫn còn sống, có lẽ ông cũng sẽ bị phạt như bao người khác vì… mượn sách thư viện mà không trả lại.

Hãng tin AP hôm 18.4 cho biết, theo một cuốn nhật ký ghi chép cách đây 220 năm của một thư viện lâu đời nhất tại thành phố New York (Mỹ), tên của vị tổng thống này đang nằm trong danh sách những người mượn sách quá hạn.

Một trong hai cuốn sách ông đã mượn có tên Law of nations, với nội dung nói về quan hệ chính trị giữa các quốc gia. Cuốn sách còn lại có tựa đề A volume of debates from Britain's House of Commons. Cả hai đều được mượn vào ngày 2.11.1789, nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lại cho thư viện.

Mark Bartlett, quản lý thư viện nói trên cho biết, thư viện không có ý định thu phí đối với những người mượn sách quá hạn, nhưng rất mong những cuốn sách cho mượn sẽ sớm được trả lại đúng thời hạn.

Thanh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.