Một “bố già” Ý sa lưới

27/04/2010 13:14 GMT+7

(TNO) Cảnh sát ở miền nam nước Ý vào khuya 26.4 đã bắt giữ một trùm mafia hàng đầu ở nước này, theo hãng tin ANSA.

Đó là ông trùm Giovanni Tegano, 70 tuổi.

Tegano là một trong những trùm mafia nguy hiểm nhất tại nước này.

Trùm Tegano, từng chạy trốn pháp luật trong suốt 17 năm, đã bị kết án tù chung thân (trong phiên tòa xử vắng mặt) vì tội giết người và có dính líu tới các băng nhóm mafia.

Bộ trưởng Nội vụ Ý Roberto Maroni đã hoan nghênh vụ bắt giữ này, theo hãng tin AFP.

Tegano được cho là người đứng đầu băng nhóm ‘Ndrina thuộc tập đoàn tội phạm 'Ndrangheta, được xem là tổ chức mafia quyền lực và độc ác nhất trong số 4 tập đoàn tội phạm tại quốc gia hình chiếc ủng này.

Các tổ chức nghiên cứu xã hội Eurispes của Ý ước tính doanh thu của tập đoàn 'Ndrangheta từ việc buôn lậu ma túy, vũ khí, kinh doanh gái mại dâm cũng như tống tiền vào năm 2007 là 44 tỉ euro (khoảng 80 tỉ USD).

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.