Lợi ích học bơi khi trẻ vài tháng tuổi

02/05/2010 09:33 GMT+7

(TNTT>) Dạy trẻ biết bơi sớm từ lúc bé mới được vài tháng có thể giúp cải thiện khả năng thăng bằng của trẻ, đồng thời tăng cường sự phối hợp chân tay của bé trong những năm đầu đời. Đó là kết luận rút ra từ một nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy kết hợp với Đại học Lancaster.

Các chuyên gia đã theo dõi 2 nhóm trẻ có cùng các điều kiện như nhau về kinh tế, nhà cửa, sự giáo dục của cha mẹ. Sự khác biệt duy nhất là chỉ có một nhóm được học bơi từ lúc 2-3 tháng tuổi, với thời gian học khoảng 2 giờ trong 1 tuần cho đến khi trẻ được 7 tháng. Sự tập luyện trong hồ bơi giúp trẻ giữ thăng bằng tốt hơn và cầm nắm vật thể chính xác hơn so với nhóm không được tập bơi. Đến khi trẻ được 5 tuổi, các nhà khoa học yêu cầu trẻ thực hiện các bài tập vận động như đi nhón gót, giữ thăng bằng trên một chân, lăn bánh đến đích… Kết quả cho thấy nhóm từng tập bơi vẫn giữ được thăng bằng và cầm nắm mọi vật tốt hơn nhóm không bơi.

Hạo Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.