Lập khu bảo tồn sao la tại Quảng Nam

12/05/2010 00:58 GMT+7

Ngày 11.5, khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh sao la rộng 16,5 nghìn ha đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất thành lập tại các tiểu khu thuộc 4 xã: Bhalêe, A Vương (H.Tây Giang), Tà Lu, Sông Kôn (H.Đông Giang).

Sao la (tên khoa học là pseudoryx nghetinhensis) được xác định chỉ có tại VN và Lào. Tại VN, hiện có khoảng 200 con, tập trung đông nhất tại khu vực rừng núi giáp ranh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.