An táng liệt sĩ VN hy sinh tại Lào

13/05/2010 01:23 GMT+7

Hôm qua tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Đô Lương (Nghệ An), đại diện Bộ LĐ-TB-XH và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận và làm lễ an táng, cầu siêu cho 74 liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến từ nước bạn Lào.

Các liệt sĩ (có một liệt sĩ nữ) hầu hết không rõ tên tuổi, quê quán và đơn vị. Trong hơn 25 năm qua, Ban công tác đặc biệt của Chính phủ VN - Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh QK 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với hai tỉnh Xieng Khuang và Vientiane (Lào) quy tập được gần 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh trong hai cuộc kháng chiến.    

* Sáng cùng ngày tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức truy điệu, an táng 37 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên viên VN hy sinh ở chiến trường Lào, trong đó 5 hài cốt xác định được tên tuổi và quê quán.

K.Hoan - Tr.Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.