Nàng dâu “tra tấn” nhà chồng, lãnh án

26/05/2010 00:37 GMT+7

Ngày 25.5, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Lê Thị Oanh (29 tuổi, ngụ Nhà Bè) 2 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Sau một thời gian sống chung với gia đình chồng, vợ chồng Oanh xin tách hộ khẩu ra riêng nhưng không được chấp nhận.

Tức giận, Oanh mắc loa, micro nói xấu gia đình chồng cho cả xóm nghe. Nghe thấy em dâu nói xấu gia đình, hai người chị chồng tức giận xông qua ngăn cản. Trong lúc xô xát, Oanh dùng lưỡi lam gây thương tích cho hai người chị từ 12 đến 26%.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.