Khởi tố vụ buôn bán 17 con rắn hổ mang

27/05/2010 09:46 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Chính (SN 1979, trú xã Lệ Mật, Q.Long Biên, TP Hà Nội) về hành vi buôn bán động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, ngày 5.5, Công an Q.Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội bắt quả tang Chính đang vận chuyển 17 con rắn hổ mang đi tiêu thụ.

Theo kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ VN), trong số này có 1 con rắn hổ mang chúa (thuộc danh mục 1B Công ước CITES, nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) và 16 con rắn hổ mang thường (thuộc danh mục 2B, nhóm hạn chế khai thác sử dụng), tổng trọng lượng là 15,5kg. Toàn bộ số rắn trên đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, Hà Nội.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.