Đứt lìa cánh tay vì thuốc nổ

31/05/2010 23:16 GMT+7

Trưa qua 31.5, tại vùng biển huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), ông Trương Đình Lanh (57 tuổi, ở xã An Hải, H.Lý Sơn) sau khi thả lưới xong thì phát hiện đàn cá xuất hiện gần vị trí thả lưới, nên đã dùng 300gr chất nổ để đánh bắt.

Do bất cẩn, thuốc đã nổ ngay trên mặt nước, cách thuyền thúng mà ông Lanh đang neo đậu chỉ chừng nửa mét khiến cánh tay phải của ông đứt lìa, cơ thể nhiều chỗ bị thương nặng. Người dân đã lập tức chuyển nạn nhân đi cấp cứu.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.