Sau năm 2015 mới phải nhập khẩu than

31/05/2010 00:52 GMT+7

Ông Trần Xuân Hòa - Tổng giám đốc Tập đoàn than - khoáng sản VN hôm qua cho biết, thời điểm VN phải nhập khẩu than là sau 2015 chứ không phải sau năm 2012 như dự kiến trước đây.

“Nguyên nhân là do một loạt các nhà máy nhiệt điện, xi măng và các nhà máy có nhu cầu sử dụng than lớn đang chậm tiến độ hoặc chưa đưa vào vận hành, khai thác như kế hoạch nên nhu cầu than trong nước không tăng như dự kiến. Dự kiến sau năm 2015 chúng ta có thể mới phải nhập khẩu than. Mặt khác, nếu các chương trình tiết kiệm năng lượng của nước ta được thực hiện quyết liệt thì thời điểm phải nhập than có thể được đẩy lùi hơn nữa”, ông Hòa giải thích. Theo ông Hòa, than nhập khẩu là than nhiệt năng để dùng sản xuất điện. Trong khi đó, ngành than vẫn đẩy mạnh khai thác, chế biến và xuất khẩu than antraxit để phục vụ cho các ngành hóa chất, luyện kim, cho giá trị kinh tế cao hơn.  

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.