Kêu gọi bảo vệ biển đảo bằng tranh

05/06/2010 14:20 GMT+7

(TNO) Nằm trong khuôn khổ festival "Biển và hải đảo Việt Nam năm 2010", ngày 5.6, tại bờ biển thuộc bán đảo Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), họa sĩ Lê Đình Quỳ (sinh năm 1940) đã khai trương triển lãm tranh với chủ đề "Biển và hải đảo Việt Nam".

70 bức tranh sơn dầu khổ lớn được đặt giữa không gian mở, treo xen kẽ giữa các hàng dừa đã tạo ấn tượng mạnh đối với người xem. Với trường phái bán trừu tượng hiện đại, những nét cọ của họa sĩ Lê Đình Quỳ đã khắc họa muôn mặt của biển: hiền hòa, bình yên, sôi sục, giận dữ và cả sự quằn quại của cá tôm khi môi trường biển ngày càng bị xâm hại.

“Ngoài vẽ tranh tôi còn là người nghiên cứu khoa học nên tôi luôn đưa khoa học vào tranh của mình, kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước...” - họa sĩ Quỳ cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm:

 
Những bức tranh khổ lớn được treo xen kẽ giữa các hàng dừa


Họa sĩ Quỳ ký tặng sách do ông viết


Tác phẩm Biển động


Tác phẩm Bão biển

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.