Phổi nhân tạo

26/06/2010 18:58 GMT+7

Các chuyên gia của Mỹ đã thành công vượt bậc trong việc phát triển tế bào phổi nhân tạo trong phòng thí nghiệm, có thể được sử dụng để cấy ghép phổi trong tương lai hoặc thử nghiệm hiệu quả của các dòng thuốc mới.

Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học của Đại học Yale đã cấy tế bào phổi nhân tạo vào chuột, giúp chúng thở và cung cấp oxy tươi mới cho hệ tuần hoàn. Còn trong một cuộc nghiên cứu khác, đội ngũ chuyên gia của Đại học Harvard phát triển một thiết bị phổi nhỏ xíu từ mô người và các vật liệu nhân tạo. Sau đó, họ dùng nó để thử nghiệm nồng độ chất độc trong môi trường hoặc áp dụng trong các cuộc thí nghiệm thuốc. Cả 2 cuộc nghiên cứu này đã được công bố trên chuyên san Science, nhấn mạnh sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ mô, trong đó các chuyên gia kết hợp các vật liệu nhân tạo và tế bào người để cho ra các sản phẩm hoạt động như cơ quan nội tạng thật.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.