Ấn Độ mua 42 chiếc Su-30MKI

27/06/2010 06:30 GMT+7

(TNO) Báo The Times of India hôm 26.6 dẫn lời một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết nước này sẽ mua 42 chiếc máy bay chiến đấu hiện đại Su-30MKI trong vòng vài năm tới.

Cũng theo nguồn tin trên, Ủy ban An ninh quốc gia Ấn Độ đã thông qua kế hoạch mua sắm số máy bay Su-30MKI kể trên.

Được biết, trị giá hợp đồng mua sắm hàng loạt chiếc máy bay tối tân này lên tới khoảng 3 tỉ USD.

 

 Không quân Ấn Độ sẽ được trang bị thêm hàng loạt máy bay chiến đấu hiện đại - Ảnh: Reuters

Số máy bay này sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng không của Ấn Độ sau khi chúng được đưa vào phục vụ trong Không quân Ấn Độ (IAF).

Su-30MKI là một phiên bản của Su-30, được các công ty Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển cho IAF.

Su-30MKI có thể được trang bị nhiều tên lửa không đối không và không đối đất, trong đó có loại tên lửa hành trình với tầm bắn hơn 300km.

Theo hợp đồng, Su-30MKI sẽ được giao cho IAF vào khoảng năm 2015. Và ba năm sau đó, tức năm 2018, tổng số máy bay phiên bản Su-30 của IAF sẽ tăng lên 272 chiếc, trở thành chủng loại có số lượng nhiều nhất trong các loại máy bay chiến đấu của IAF.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.