Một ngư dân tử nạn khi săn hải sâm

29/06/2010 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 29.6, tàu cá QNg-6085 TS đã đưa thi thể ngư dân Lê Văn Có (23 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) về đến địa phương để an táng.

Trước đó, vào sáng 27.6, trong lúc đang lặn tìm hải sâm ở độ sâu hơn 40m tại vùng biển quần đảo Trường Sa thì bất ngờ hệ thống máy bơm hơi ô-xy trên tàu bị trục trặc, do lặn quá sâu, ngư dân Lê Văn Có không kịp ngoi lên mặt nước nên tử vong.

Đây là trường hợp thứ 2 ở huyện đảo Lý Sơn tử nạn vì lặn săn hải sâm tính từ đầu năm. Được biết, hải sâm được thu mua với giá khá cao, từ 700.000 - 800.000 đồng/kg nên hàng trăm ngư dân Lý Sơn bất chấp hiểm nguy để lặn săn hải sâm ở độ sâu từ 40-80m.

Trong khi đó, phương tiện hành nghề của ngư dân lại thô sơ nên mỗi năm ít nhất có từ 7-10 ngư dân tử vong trong khi lặn và 4-5 trường hợp bị tê liệt.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.