Bán đấu giá tóc của Napoleon

30/06/2010 10:38 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin AFP ngày 30.6, một lọn tóc của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã bán được 13.000 USD tại cuộc đấu giá diễn ra tại New Zealand.

Lọn tóc hiếm hoi này được cắt vào buổi sáng sau khi vị  hoàng đế qua đời trên đảo St Helena vào năm 1821.

Một nhà sưu tập giấu tên sinh sống ở London (Anh) đã mua nó tại phiên đấu giá Auckland (New Zealand).

Ngoài lọn tóc trên còn có hơn 40 vật dụng khác có liên quan đến Napoleon được mang đến đấu giá. Tổng số tiền thu được lên đến hơn 100.000 USD.

Toàn bộ số vật dụng này được bán bởi những hậu nhân của Denzil Ibbertson, một quân nhân và cũng là một họa sĩ người Anh. Ibbertson đã phục vụ trên đảo St Helena cho đến ngày Napoleon qua đời. Năm 1864, con trai của Ibbertson đã mang những vật dụng đó đến New Zealand và cất giữ cho đến ngày nay.

Được trả giá cao nhất trong phiên đấu giá với 14.600 USD là một bức tranh màu nước in thạch bản mô tả những giây phút cuối cùng của vị hoàng đế lừng danh đang hấp hối trên giường bệnh.

Hoàng Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.