Tử hình cựu Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh

07/07/2010 15:17 GMT+7

(TNO) Ngày 7.7, Tân Hoa Xã đưa tin án tử hình đã được thực thi đối với Văn Cường, cựu Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh, cũng từng là Phó giám đốc Công an thành phố hơn 30 triệu dân này.

Văn Cường là quan chức cao cấp nhất trong vụ xì căng đan nhận hối lộ từng làm rúng động dư luận đất nước đông dân nhất hành tinh, trong đó hơn 3.300 người đã bị bắt giữ, hàng trăm người bị truy tố, bao gồm cả gần 100 quan chức nhà nước.


 Công an bảo vệ bên ngoài phiên tòa xét xử bị cáo Văn Cường hồi tháng 4 vừa qua - Ảnh: AFP

Bản thân ông Văn, 54 tuổi, bị kết án tử hình hồi tháng 4 vừa qua với các tội danh hiếp dâm, nhận hối lộ và bảo kê cho các băng đảng tội phạm hoạt động.

Ông Văn đã thừa nhận hiếp dâm nhiều phụ nữ, bao gồm cả các ngôi sao ca nhạc đang lên. Ông này cũng cặp bồ với nhiều nữ nhân viên dưới cấp.

Theo AFP, ông Văn bị kết tội đã nhận hối lộ hơn 2 triệu USD và dính líu tới hàng loạt vụ tham nhũng khác nhau.

Nhờ thế mà ông này có trong tay rất nhiều biệt thự, căn hộ cao cấp, cả một đội xe hơi xa xỉ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt tiền.

Văn bị xét xử cùng với vợ và 3 cựu quan chức công an Trùng Khánh. Những người này đều nhận án tù, với mức cao nhất là 20 năm.

Vụ xét xử này là nỗ lực trị quan tham của ông Bạc Hy Lai, được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh hồi năm 2007.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.