Miền Trung - Tây Nguyên bị cúp điện đột ngột

08/07/2010 21:15 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (8.7), sự cố mất điện đột ngột diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình và một số tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông) giữa lúc người hâm mộ quả bóng tròn đang căng mắt dõi theo từng đường bóng trên màn hình xem hiệp 2 trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Đức.

Tại Đà Nẵng, điện "tắt ngúm" đã khiến nhiều người đổ ra đường la hét, điện thoại inh ỏi cho các chi nhánh điện đến xử lý vì nghĩ xảy ra cháy bình biến áp hay đứt dây dẫn. Nhiều người cũng tưởng chỉ có khu vực mình bị cúp điện nên chạy xe quáng quàng khắp phố mong tìm ra nơi "có ánh sáng đèn" để xem nốt trận cầu đỉnh cao... Chờ mãi, sốt ruột, nhiều người điện thoại vào Quảng Nam hay ra Thừa Thiên - Huế với mong mỏi biết kết quả trận đấu, song cũng nhận được những lời than vãn vì điện ở các tỉnh này cũng bị cúp! Mãi đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 8.7, điện mới được cung cấp trở lại.

Nguyên nhân mất điện đột ngột là do có sự cố liên quan đến đường dây 500KV Pleiku - Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.