Nga bác cáo buộc áp sát nguy hiểm máy bay NATO 4 lần trong tháng 2

03/03/2017 19:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.3 bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng máy bay quân sự Nga áp sát nguy hiểm máy bay NATO 4 vụ trong 1 ngày hồi tháng 2, khẳng định máy bay của Nga luôn theo chuẩn mực an toàn quốc tế.

Trước đó vào ngày 2.3, Tư lệnh Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, tướng Tod Wolters cho biết cả 4 vụ áp sát nguy hiểm của máy bay Nga với máy bay NATO xảy ra trong ngày 10.2. Trong đó có 3 vụ áp sát xảy ra với chiến đấu cơ Su-24 và vụ thứ tư xảy ra với máy bay tuần tra biển Il-38.

Tờ Defense News dẫn lời tướng Mỹ nói rằng cả 4 vụ “không đồng nhất về tính chất”, nhưng giới chức NATO lo ngại về mức độ áp sát và khoảng cách cuối cùng mà các máy bay Nga tiếp cận máy bay NATO. Khi được hỏi liệu những vụ áp sát nguy hiểm như thế là do sai sót trong phán đoán về phía phi công Nga hay là những biểu hiện về đối sách của Moscow, ông Wolters nói rằng gồm cả hai yếu tố, nhưng chủ yếu là vấn đề phán đoán.

“Chúng tôi không nhận được những khiếu nại hay yêu cầu từ Lầu Năm Góc hay đích thân tướng Wolters liên quan đến những vụ máy bay Nga áp sát nguy hiểm vào ngày 10.2”, Tass dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố đáp trả hôm 3.3.

Ông Konashenkov nêu rõ Su-24 là máy bay tiêm kích - bom, trong khi Il-38 là máy bay chống ngầm có 4 động cơ. “Loại máy bay này không thể thực hiện những cú áp sát bất ngờ”, ông giải thích.

“Nếu phi công Mỹ cảm thấy bối rối khi bay gần biên giới Nga hoặc phát hiện các máy bay nào khác trong cùng không phận, đó không phải là vấn đề của Nga”, ông nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.