Nga cấm phụ nữ mang thai hộ cho người nước ngoài

Khánh An
Khánh An
27/11/2022 16:16 GMT+7

Dự luật cấm người nước ngoài sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Nga dự kiến sẽ được thông qua vào đầu tháng 12.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin

duma quốc gia nga

Hãng Reuters ngày 27.11 dẫn lời chủ tịch Duma Quốc gia Nga (hạ viện) Vyacheslav Volodin cho hay nước này sẽ sớm ban hành luật cấm người dân mang thai hộ cho người nước ngoài.

Phát biểu được đưa ra nhân Ngày của mẹ ở Nga (27.11). Hiện dịch vụ mang thai hộ ở Nga là hợp pháp, nhưng bị nhiều tổ chức tôn giáo chỉ trích là thương mại hóa việc sinh con.

“Mọi thứ phải được làm để bảo vệ trẻ em bằng cách cấm người nước ngoài sử dụng dịch vụ mang thai hộ. Chúng tôi sẽ ra quyết định vào đầu tháng 12”, ông cho biết.

Theo ông Volodin, có khoảng 45.000 trẻ em sinh ra bởi những người mang thai hộ đã bị đưa ra nước ngoài trong vài năm qua. “Buôn bán trẻ em là không thể chấp nhận”, ông nhấn mạnh.

Các nghị sĩ Nga thông qua dự luật tại phiên họp đầu tiên về việc cấm mang thai hộ hồi tháng 5. Nếu được thông qua tại phiên họp lần 3, dự luật sẽ được xem xét bởi thượng viện và được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Nhiều nước trên thế giới cấm mang thai hộ cho người nước ngoài như Thái Lan, Ấn Độ và Nepal. Theo trang Surrogate.com, trong số những nước cấm mang thai hộ (kể cả mang thai cho người trong nước) có Campuchia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bulgaria.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 276, lính Nga nói cứng, NATO có thể biến Ba Lan thành 'vùng xám' với tên lửa Patriot
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.