Nga cảnh báo có thể tấn công hệ thống đầu não ra quyết định ở Kyiv

15/04/2022 05:34 GMT+7

Ngày 13.4, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ tấn công bộ máy lãnh đạo của Ukraine nếu Kyiv tiếp tục tiến hành các hành động phá hoại hoặc tấn công trong lãnh thổ Nga.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Chúng tôi đã thấy nhiều nỗ lực phá hoại và tấn công của quân đội Ukraine nhắm vào các cơ sở trong lãnh thổ Nga. Nếu tiếp tục như vậy, quân đội Nga sẽ tấn công các trung tâm đầu não ở Ukraine, trong đó có Kyiv. Đây là điều chúng tôi đã kiềm chế không thực hiện trong thời gian qua”.

Ông Konashenkov không tiết lộ chi tiết về các nỗ lực phá hoại trong phát biểu trên.

Tuy nhiên, hôm 11.4, Nga ra cảnh báo khủng bố cao độ ở ba khu vực giáp biên giới với Ukraine - Bryansk, Kursk và Belgorod - và một số thị trấn biên giới ở các khu vực Krasnodar, Voronezh và Crimea. Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng phòng không vùng Belgorod đã hoạt động tích cực trong tuần qua.

Hiện trường sau vụ tấn công bằng rốc két ngày 29.3 ở Nga

Trước đó, 2 máy bay trực thăng tấn công kho nhiên liệu ở phía nam thành phố Belgorod, gây thiệt hại lớn về vật chất hôm 1.4. Kyiv ban đầu nhận trách nhiệm nhưng sau đó lại bác bỏ.

Nhà chức trách Nga cũng đang điều tra một vụ tấn công bằng rốc két ngày 29.3. Ít nhất 3 tên lửa Tochka-U bắn vào một đơn vị quân đội gần Belgorod từ Ukraine. Vụ tấn công khiến 8 công dân Nga bị thương, 21 phương tiện và một số tòa nhà bị hư hại.

Trong khi đó, ngày 12.4, Thiếu tướng Kirill Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, cho rằng cảnh báo khủng bố của Nga là bằng chứng cho thấy Nga đang lên kế hoạch ngụy tạo tấn công nhằm vào chính công dân Nga nhằm tăng cường sự ủng hộ cho các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Ông Budanov nói: “Họ đang lên kế hoạch cho các vụ nổ trong nhà người Nga hoặc các cuộc tấn công bằng tên lửa, để đổ lỗi cho [quân đội Ukraine] hoặc các tiểu đoàn tình nguyện nhằm vẽ nên bức tranh phẫn nộ về 'những hành động tàn bạo theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine”.

Ukraine phủ nhận có trực thăng không kích kho nhiên liệu trên đất Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.