Nga cảnh báo NATO về Libya

28/03/2011 01:00 GMT+7

Nghi ngại việc liên quân có thể đổ bộ vào Libya, Nga cảnh báo NATO sẽ sa vào một cuộc chiến tranh toàn diện ở quốc gia Bắc Phi.

Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin nhận định với hãng tin Interfax: “Như dự đoán, NATO đang càng lúc càng lấn sâu vào cuộc chiến ở Bắc Phi. Những tuyên bố của các thành viên NATO có nguy cơ đẩy họ vào một cuộc chiến toàn diện tại Libya. Điều đó có nghĩa là Mỹ và các đồng minh thân cận nhất có thể sa vào cuộc chiến thứ 3, ngoài Iraq và Afghanistan”. Trước đó, RIA-Novosti dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Nga tiết lộ liên quân quốc tế đang tích cực vạch kế hoạch đổ bộ vào Libya và có thể tiến hành vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Đại sứ Rogozin từng cảnh báo bất cứ hành động quân sự trên bộ nào của nước ngoài tại Libya sẽ bị coi là hành vi chiếm đóng và trái với Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ.


Biểu tình chống can thiệp quân sự vào Libya tiếp tục diễn ra tại Washington, Mỹ - Ảnh: AFP

NATO đang theo dõi việc thực hiện lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya và từ hôm 24.3 đã chấp nhận giữ vai trò chỉ huy chiến dịch quân sự tại nước này. Reuters dẫn lời các quan chức NATO dự tính việc can thiệp quân sự vào Libya sẽ kéo dài khoảng 90 ngày và sẽ thay đổi tùy theo tình hình. Ngoài ra, phương Tây và đồng minh dự kiến tổ chức một cuộc họp tại London (Anh) vào ngày 29.3 nhằm tìm một giải pháp “cân bằng” cho chiến dịch ở Libya, theo tờ Le Figaro. Đã có 35 ngoại trưởng của các nước đăng ký tham dự và theo một số nguồn tin, đại diện phe chống chính phủ ở Libya cũng được mời.

Hôm qua, Ngoại trưởng Ý Franco Frattini cho biết có thể trình bày trong cuộc họp tại London một kế hoạch để kết thúc cuộc khủng hoảng ở Libya, bao gồm việc ngừng bắn dưới sự kiểm soát của LHQ và lập hành lang nhân đạo cho hàng cứu trợ. Trả lời phỏng vấn của ABC News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhận định: “Việc thay đổi chính thể ở Libya sẽ rất phức tạp”.  Về việc trang bị vũ khí cho lực lượng chống đối chính phủ, BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox khẳng định liên quân không có ý định đó. Cùng ngày, Giáo hoàng Benedict XVI kêu gọi “mở đường cho đối thoại ngay lập tức” để có thể nhanh chóng ngừng bắn.

Trong khi đó, liên quân lại đang ráo riết không kích Libya. Theo phát ngôn viên chính quyền Tripoli, từ đêm 26.3 đến rạng sáng qua, máy bay của liên quân liên tục tấn công các thành phố Misrata, Sirte và Sebha. Quân đội Pháp thông báo đã bắn hạ 5 máy bay và 2 trực thăng của quân Libya tại sân bay Misrata.

Nhờ liên quân “dọn đường”, lực lượng chống chính phủ ở Libya tiếp tục tiến vào 2 thành phố Ras Lanuf và Ben Jawad sau khi đã chiếm được các thành phố Ajdabiya, Brega trước đó. Quân đội chính phủ đã rút về hướng thành phố Sirte - quê hương ông Gaddafi, và cũng đang bị không kích liên tục. AFP dẫn lời một cư dân địa phương sợ hãi kể lại: “Thành phố đã trở thành một quả cầu lửa. Cửa nẻo bị thổi bay do chấn động từ các vụ nổ. Phần lớn dân chúng phải bỏ chạy vào sa mạc vì quá hoảng loạn trước các cuộc không kích”.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.