TNO

Nga công bố bom tàng hình cho máy bay tàng hình

12/09/2016 14:00 GMT+7

(Tin Nóng) Nga đã chế tạo bom “lượn” với năng lực vô hình trước radar và có tầm hoạt động trên 30 km, trang bị cho tiêm kích tàng hình T-50, trang tin Svobodnaya Pressa dẫn lời người đứng đầu hãng chế tạo vũ khí NPO Basalt.

(Tin Nóng) Nga đã chế tạo bom “lượn” với năng lực vô hình trước radar và có tầm hoạt động trên 30 km, trang bị cho tiêm kích tàng hình T-50, trang tin Svobodnaya Pressa dẫn lời người đứng đầu hãng chế tạo vũ khí NPO Basalt.

Bom tàng hình Drill sẽ trang bị cho máy bay tàng hình T-50 PAK FA - Ảnh: TASS

Tổng giám đốc NPO Basalt, Vladimir Porhachev cho hay dòng bom mới được gọi là Drill, cam đoan rằng đây là loại vũ khí chưa từng xuất hiện trước đây.

“Nó không có động cơ. Khi được thả khỏi máy bay, nó ngắm mục tiêu và phóng to vật thể/địa điểm cần tấn công với sự hỗ trợ của hệ thống định vị toàn cầu GLONASS. Bom này chứa 15 khối chất nổ và các khối này được thả ra ở độ cao 250 m. Tôi hy vọng dòng bom mới sẽ vượt qua mọi khâu thử nghiệm trước khi hết năm nay”, theo ông Porhachev.

Được biết, Drill có chiều dài 3,1 m, gần nửa mét bề ngang và nặng 540 kg.

Bom được thả ở độ cao từ 14 km đến 100 m. Nó được trang bị thiết bị tầm nhiệt và radar, “miễn dịch” trước các biện pháp đối phó vô tuyến điện tử.

T-50 sẽ là dòng chiến đấu cơ mang theo bom tàng hình mới của Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Dù tầm hoạt động của Drill chỉ bằng 1/4 phạm vi của bom lượn GBU-39 do Mỹ sản xuất, tỉ lệ chất nổ/khối lượng nhỉnh hơn hẳn, theo ông Porhachev.

Drill được chế tạo chủ yếu cho dòng chiến đấu cơ đời mới T-50, được nhồi 15 khối chất nổ - còn gọi là bom con - và mỗi quả bom con này nặng khoảng 20 kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.