Nga công bố mẫu tàu chiến tàng hình có thiết kế lai

09/02/2022 22:50 GMT+7

Một cơ quan phát triển quốc phòng của Nga vừa công bố hình ảnh mẫu tàu chiến tàng hình lai giữa tàu ngầm và tàu tuần tra nổi mang tên Strazh.

Hình ảnh tàu Strazh (Người hộ vệ) được Cục Thiết kế kỹ thuật hàng hải trung ương Rubin tại thành phố St.Petersburg công bố ngày 9.2.

Hình ảnh mới nhất về tàu Strazh được Nga công bố

Cục Thiết kế Rubin

Tàu chiến này có thiết kế lai giữa tàu nổi và tàu ngầm, với khả năng tàng hình giúp âm thầm theo dõi và tiêu diệt đối phương.

Đài RT dẫn thông báo của cục thiết kế cho biết tàu chiến này kết hợp tính năng của tàu tuần tra nổi và tàu ngầm, có thể phát hiện đối phương bằng radar tiên tiến.

Con tàu có thể hoạt động như tàu tuần tra nổi và như tàu ngầm

Cục Thiết kế Rubin

Phiên bản đầu tiên của tàu này được Rubin ra mắt hồi năm 2021 có kích thước nhỏ hơn. Phiên bản mới dài 72 m và có tốc độ tối đa 21 knot (39 km/giờ).

Strazh được trang bị một tháp pháo, hai giàn phóng tên lửa dẫn đường, 4 ống phóng ngư lôi và một thiết bị tự hành. Phiên bản ra mắt năm ngoái có thể chở theo 42 người.

Tàu chiến mới được trang bị tên lửa và ngư lôi

Cục thiết kế rubin

Tàu này có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như tuần tra chống hoạt động buôn lậu, đánh bắt trái phép, cứu hộ hoặc nghiên cứu. Khả năng lặn giúp tàu tránh được điều kiện thời tiết xấu mà không cần hủy nhiệm vụ, đồng thời giúp âm thầm tiếp cận đối tượng vi phạm.

Bề ngoài của con tàu tương tự như tàu ngầm tấn công chạy bằng điện-diesel lớp Whiskey thời Liên Xô.

Ảnh đồ họa tàu Strazh được công bố hồi năm 2021

Cục thiết kế rubin

Rubin cho hay tàu chiến mới sẽ được xuất khẩu với tên gọi là Lính canh ngầm biên giới và xa bờ (BOSS) và sẽ có mức giá phù hợp trong bối cảnh các nước cắt giảm chi tiêu quân sự vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhà sản xuất không nói rõ liệu con tàu đã được hoàn thành hay chưa hoặc thời điểm trình làng dự kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.